Italy ghi nhận số người nhập cư bất hợp pháp tăng đột biến

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, số liệu chính thức của Bộ Nội vụ Italy cho thấy số người di cư bất hợp pháp đến Italy bằng đường biển kể từ đầu năm đến ngày 13/3 đã tăng đột biến - lên tới 20.017 người, so với mức 6.152 người trong cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ riêng trong các ngày 9-11/3, đã có 4.566 người đến nước này qua các tuyến đường di cư Địa Trung Hải.

Chú thích ảnh
Người di cư được Hội Chữ thập đỏ quốc tế giải cứu trên biển và đưa về cảng Vibo Valentia, miền Nam Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Do sự gia tăng lượng người di cư, Thủ tướng Giorgia Meloni, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Matteo Salvini, Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi và Bộ trưởng Quốc phòng Crosetto đã có cuộc họp trực tuyến để đánh giá tình hình. Theo báo La Repubblica, cuộc họp đã thảo luận về việc sử dụng các công cụ công nghệ thích hợp của Hải quân Italy để phát hiện thuyền chở người di cư bất thường ở các khu vực bên ngoài lãnh hải và cải thiện sự phối hợp giám sát trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto ngày 13/3 cũng đặc biệt nhấn mạnh tới "sự gia tăng theo cấp số nhân" về số lượng người di cư qua Địa Trung Hải. Ông kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Italy đối phó với dòng người di cư mới từ Bắc Phi.

Dương Hoa (TTXVN)
Khoảng 30 người di cư mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi Libya
Khoảng 30 người di cư mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 12/3, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy thông báo rằng khoảng 30 người di cư đang mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển Libya. Số lượng người mất tích được xác định sau nỗ lực giải cứu những người gặp nạn trên chiếc thuyền di chuyển trong khu vực trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN