Italia tịch thu tài sản của maphia

Cảnh sát Italia ngày 22/7 đã tịch thu một lượng tài sản trị giá khoảng 12 triệu euro của các đối tượng tình nghi liên quan đến băng đảng maphia Ndrangheta ở vùng Calabria, miền nam Italia.

Trong số tài sản nói trên có một khu đất trị giá 5 triệu euro, thu giữ từ Ettore Tassi, 52 tuổi, kẻ bị nghi ngờ cầm đầu nhóm maphia tại thị trấn Rosarno. Tháng 4 vừa qua, tên này cũng đã bị cảnh sát tịch thu một quầy rượu, một biệt thự nhìn ra biển và một ô tô hạng sang.

Số tài sản bị tịch thu còn lại, trị giá 7 triệu euro, bao gồm một căn nhà và một khách sạn của hai đối tượng khác. Một trong số hai đối tượng này trước đó đã bị buộc tội cho vay nặng lãi.

Hiện cảnh sát Italia đang tăng cường trấn áp và tịch thu tài sản của maphia, coi đây là biện pháp giảm ảnh hưởng cũng như sức mạnh của các tổ chức tội phạm. Italia cũng đã thành lập một cơ quan nhà nước để quản lý các tài sản tịch thu được tại thành phố Reggio Calabria, thể hiện quyết tâm tiêu diệt tổ chức maphia Ndrangheta.

Trong năm qua, cảnh sát chống maphia của Italia đã tịch thu hơn 200 triệu euro từ Ndrangheta, băng maphia giàu nhất nước này, kiểm soát mạng lưới buôn bán côcain trên khắp châu Âu.

Minh Đức (P/v TTXVN tại Italia)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN