Italia: Phục hồi kim tự tháp 2.000 tuổi

 Nhật báo La Repubblica của Italia đưa tin, ông Yuzo Yagi, một thương gia người Nhật Bản đã đồng ý đầu tư khoảng 1 triệu euro (khoảng 1.3 triệu USD) để phục hồi lại Kim tự tháp cổ Cestius (Piramide Cestia) 2.000 năm tuổi ở thủ đô Rome.

Công việc này sẽ được bắt đầu vào tháng 4 năm 2012.

Khách du lịch tham quan Kim tự tháp Cestius ngày 30/12. Ảnh: AFP-TTXVN


TTXVN/Tin Tức
 

Phát hiện kim tự tháp ở Ai Cập nhờ vệ tinh NASA
Phát hiện kim tự tháp ở Ai Cập nhờ vệ tinh NASA

Nhà khảo cổ học - giáo sư Sarah Parcak thuộc trường Đại học tổng hợp Alabama (Mỹ) đã phát hiện một “kho báu” khảo cổ, gồm 17 kim tự tháp và hàng nghìn ngôi mộ và nhà cổ tại Ai Cập, thông qua sử dụng hình ảnh từ một vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN