Italia đứng đầu EU về nạn trốn thuế

Theo nghiên cứu vừa công bố của Hiệp hội những người đóng thuế Italia, nước này hiện đứng đầu bảng trong Liên minh châu Âu (EU) về nạn trốn thuế, tiếp đó là Rumani và Bungari.

Tại Italia, trên 51% các khoản thu nhập phải đóng thuế theo luật định vẫn không được kê khai, trong khi tỷ lệ này ở Rumani là 42% và Bungari 38%. Extônia và Xlôvakia cũng được xếp vào “top 5” với các tỷ lệ tương ứng là 37% và 32%.

Trong khi đó, Thụy Điển được coi là nước có tỷ lệ trốn thuế ít nhất với 8% các khoản thu nhập phải đóng thuế không kê khai. Tiếp sau Thụy Điển là Bỉ với tỷ lệ thu nhập không kê khai để đóng thuế là 10% và Anh là 12%.

Những chủ thể trốn thuế chủ yếu ở Italia là các công ty chuyên bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên mạng thông qua các website của họ. Khoảng 2,22 triệu website như thế được đăng ký ở Italia, nhưng chỉ có 800.000 website là có hóa đơn bán hàng hợp pháp.

Ước tính, mỗi năm Italia chịu tổn thất khoảng 3 tỷ euro do tình trạng trốn thuế của những website bán hàng và cung cấp dịch vụ bất hợp pháp nói trên.
Hiệp hội những người đóng thuế Italia hiện đang phát động một dự án mang tính tiên phong nhằm chống lại việc bán hàng bất hợp pháp trên Internet bằng cách cấp một chứng chỉ đặc biệt gọi là "Kinh doanh đứng đắn" cho những thương nhân tuân thủ luật pháp.

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italia)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN