Italia cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Giampaolo Di Paola ngày 15/2 cho biết nước này sẽ cắt giảm 33.000 quân nhân trong 10 năm tới và có kế hoạch giảm 1/3 số lượng máy bay chiến đấu F-35 đã đặt mua của hãng Lockheed Martin hồi năm 2002, từ 131 chiếc xuống còn 90 chiếc. 



Bộ trưởng Quốc phòng Italia Giampaolo Di Paola. Ảnh: Internet.



Phát biểu tại phiên họp chung của hai ủy ban quốc phòng thuộc lưỡng viện quốc hội, ông Di Paola nói rằng số lượng quân của Italia sẽ được giảm từ 183.000 người hiện nay xuống còn 150.000 người. Bên cạnh đó, số lượng căn cứ quân sự, phương tiện khí tài như xe tăng, máy bay lên thẳng và tàu ngầm cũng sẽ được cắt giảm đáng kể. Ngoài ra, số nhân viên dân sự làm việc trong các lực lượng vũ trang cũng sẽ được giảm từ 30.000 người xuống còn 20.000 người, trong khi số tướng lĩnh quân đội giảm trên 30%.


Những cắt giảm quốc phòng nói trên là một phần trong các nỗ lực của Chính phủ dưới quyền Thủ tướng Mario Monti nhằm cân bằng thâm hụt ngân sách, ổn định nền tài chính công và lèo lái đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.


TTXVN/Tin Tức

Kinh tế Italia chính thức rơi vào suy thoái
Kinh tế Italia chính thức rơi vào suy thoái

Cơ quan Thống kê quốc gia Italia (ISTAT) ngày 15/2 xác nhận nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này đã bị rơi vào suy thoái do sự sụt giảm về các hoạt động công nghiệp và sự trì trệ trong khu vực dịch vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN