Ít nhất 6 người bị thương trong vụ xả súng tại bang Indiana, Mỹ

Cảnh sát địa phương đang truy tìm một đối tượng dùng súng làm 6 người bị thương tại khu buôn bán sầm uất ở thành phố Indianapolis, thủ phủ bang Indiana, miền Trung Tây nước Mỹ, vào đêm 21/9 (giờ địa phương).

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ nổ súng tại Indianapolis, Mỹ, ngày 21/9/2019. Ảnh: RTV6/TTXVN

Theo người phát ngôn Sở Cảnh sát Indianapolis Genae Cook, các nhân viên đang tuần tra tại khu vực đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ gần đó và phát hiện 6 nạn nhân trong độ tuổi thiếu niên đến trưởng thành bị thương do trúng đạn. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện địa phương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch, một người bị thương nặng nhưng đã ổn định và 3 người bị thương nhẹ.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và truy tìm nghi can.

Bạo lực súng đạn và các vụ xả súng đẫm máu luôn là vấn nạn gây nhức nhối xã hội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Các nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng này, song bất đồng và lợi ích chính trị đã khiến công cuộc tìm kiếm giải pháp rơi vào bế tắc.

Phương Oanh (TTXVN)
Nổ súng nhằm vào cảnh sát tại Philadelphia, Mỹ
Nổ súng nhằm vào cảnh sát tại Philadelphia, Mỹ

Truyền thông Mỹ đưa tin, ngày 14/8 (sáng 15/8 theo giờ Việt Nam), đã xảy ra vụ nổ súng nhằm vào các cảnh sát tại thành phố Philadelphia khiến nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN