Ít nhất 23 người bị bắt cóc ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/12, cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 23 người, trong đó có người đứng đầu chính quyền quận, đã bị bắt cóc ở bang Taraba, miền Đông nước này vào sáng sớm cùng ngày. Nhóm bắt cóc được cho là các tay súng đã tấn công cộng đồng địa phương và bắt cóc con tin. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ bắt cóc ở Abuja, Nigeria, ngày 2/11/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn cảnh sát bang Taraba Usman Abdullahi, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà chức trách địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng nhằm nỗ lực giải cứu các nạn nhân. 

Cảnh sát cho biết các tay súng tình nghi đã đi xe máy đến khu vực cộng đồng Pupule vào sáng 19/12 và tiến hành vụ bắt cóc. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tay súng tham gia vụ tấn công, bắt cóc trên.

Nguyễn Tú  ( TTXVN)
Ít nhất 17 người bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông ở Nigeria
Ít nhất 17 người bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương ở mức độ khác nhau, sau khi một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào một chiếc xe tải ở khu vực Tây Nam Nigeria vào sáng sớm 12/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN