Ít nhất 20 người thiệt mạng vì lũ lụt, lở đất ở Philippines

Ít nhất 20 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài tại một số vùng ở miền Nam Philippines.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường sạt lở đất ở Monkayo, Philippines ngày 18/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines cho biết tỉnh Davao de Oro báo cáo 13 người thiệt mạng, 2 người mất tích trong khi tỉnh Davao del Norte lân cận cũng báo cáo 7 người thiệt mạng. Lũ lụt và sạt lở đất xảy ra sau khi hiện tượng gió mùa Đông Bắc gây mưa lớn tại vùng Mindnao ở miền Nam Philippines từ ngày 28/1 đến ngày 2/2. Theo dữ liệu của cơ quan thảm họa quốc gia, hơn 812.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 85.000 người phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán.

Trước đó, hồi giữa tháng 1/2024, lũ lụt và lở đất do mưa lớn kéo dài ở miền Nam Philippines cũng khiến 18 người thiệt mạng. Trung bình, mỗi năm đảo quốc Đông Nam Á, với hơn 7.600 hòn đảo lớn nhỏ, hứng chịu khoảng 20 trận bão nhiệt đới.

Lê Ánh (TTXVN)
350.000 người ở CHDC Congo cần được viện trợ khẩn cấp do lũ lụt
350.000 người ở CHDC Congo cần được viện trợ khẩn cấp do lũ lụt

Ngày 18/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 350.000 trong số 1,8 triệu người bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt lịch sử ở CHDC Congo cần được cứu trợ khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN