Israel yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị cho kịch bản nhận số lượng lớn người bị thương

Bộ Y tế Israel đã chỉ đạo các bệnh viện của nước này chuẩn bị cho kịch bản tiếp nhận hàng nghìn người bị thương.

Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế Galilee ở miền Bắc Israel. Ảnh: NPR

Đài truyền hình Kan (Israel) hôm 10/1 đưa tin Tổng Vụ trưởng Bộ Y tế Israel, ông Moshe Bar Siman-Tov đã thông báo cho tất cả các bệnh viện rằng họ nên sẵn sàng chuyển sang mô hình làm việc khẩn cấp, nếu cần thiết, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được hướng dẫn liên quan.

Điều này bao gồm việc chuyển tất cả nhân viên y tế và bệnh nhân đến khu vực được bảo vệ, xuất viện ngay lập tức cho tất cả bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và sẵn sàng điều trị cho một số lượng lớn người bị thương.

Ngoài ra, bệnh viện lớn ở các thành phố Nahariya và Safed thuộc phía Bắc Israel còn nhận yêu cầu chuẩn bị cho khả năng phải làm việc trong tình trạng cách ly hoàn toàn, không có khả năng nhận thiết bị, thuốc men và thực phẩm cần thiết, đồng thời cũng sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn người bị thương và tổ chức chuyển họ đến các cơ sở khác.

Xung đột Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7/10/2023, sau khi các thành viên lực lượng Hamas tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza, giết chết cư dân tại các cộng đồng biên giới và bắt cóc 240 người làm con tin. Israel tuyên bố phong tỏa toàn bộ Gaza và bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong vùng đất này cũng như một số khu vực ở Liban và Syria. Đụng độ cũng đang diễn ra ở Bờ Tây.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, tổng cộng trên 23.210 người Palestine đã thiệt mạng và 59.167 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza.

Trong thời gian Israel và lực lượng Hamas tạm ngừng bắn kéo dài 1 tuần hồi cuối tháng 11/2023, có 110 con tin Israel và 240 tù nhân Palestine được trả tự do.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel, ông Herzi Halevi ngày 7/1 cho biết cuộc xung đột tại Dải Gaza, vốn đã kéo dài 3 tháng qua, sẽ có thể tiếp diễn suốt cả năm 2024 và lan sang các mặt trận khác.

Trước đó, ngày 4/1, Tổ chức Di cư quốc tế của Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy trên 76.000 người ở Liban đã phải di tản trong gần 3 tháng giao tranh xảy ra gần như hằng ngày dọc biên giới với Israel.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Xung đột Hamas - Israel: Ai Cập, Jordan kêu gọi gia tăng áp lực nhằm chấm dứt cuộc chiến Gaza
Xung đột Hamas - Israel: Ai Cập, Jordan kêu gọi gia tăng áp lực nhằm chấm dứt cuộc chiến Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên diễn ra ở thành phố Aqaba (Jordan) ven Biển Đỏ ngày 10/1, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải gia tăng áp lực để chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza, cũng như bảo vệ dân thường tại dải đất ven Địa Trung Hải này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN