Israel xây rào bê tông ngầm bao vây Dải Gaza

Trang tin tức Ynet ngày 4/8 đưa tin chính quyền Israel đang triển khai một dự án mới xây dựng bức tường bê tông lớn, sâu hàng chục mét dưới mặt đất để bao vây Dải Gaza của Palestine.

Theo Ynet, Bộ quốc phòng Israel đang xét duyệt hồ sơ dự thầu của 20 công ty nước này để triển khai dự án nói trên. Thời điểm khởi công dự án dự kiến sẽ được tiến hành trong tháng 10 tới.

Giai đoạn đầu tiên của dự án xây dựng hàng rào bê tông ngầm có chiều dài là 10 km. Israel có kế hoạch mở rộng các rào cản này lên khoảng 60 km dọc theo Dải Gaza để bao vây hoàn toàn dải đất ven biển của người Palestine. Dự án này trị giá hơn 522 triệu USD.

Bức tường bê tông chia cách của Israel tại Bethlehem, Khu Bờ Tây. Ảnh: EPA/TTXVN

Do sự phức tạp của dự án, các công ty Israel phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các tập đoàn xây dựng quốc tế chuyên thi công các bức tường ngầm. Tuy nhiên, một số công ty nước ngoài đã từ chối tham gia vào dự án vì lý do chính trị nhạy cảm. Mục đích của dự án là tạo ra một hàng rào ngăn cách các vùng đất của người Palestine với Israel để ngăn chặn sự xâm nhập của các tay súng vũ trang Palestine thông qua các đường hầm ngầm từ Palestine vào Israel.

Cùng ngày, báo "Jpost" cho biết nội các Israel sắp bỏ phiếu về việc thiết lập một hải cảng cho Gaza, được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ở ngoài khơi.

Ý tưởng xây cảng biển theo đề xuất của Bộ trưởng Vận tải Israel Katz đã giành được sự ủng hộ của quân đội Israel do lo ngại trước viễn cảnh sự sụp đổ kinh tế ở Gaza sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh nữa.

Bộ trưởng Katz giải thích rằng thế giới nhận thấy Israel có trách nhiệm đối với Gaza nên việc thiết lập cảng này sẽ giúp cải thiện đời sống người dân nơi đây cũng như vị thế ngoại giao quốc tế của Israel.

Theo ông Katz, điều này sẽ không thay đổi ý thức hệ của Hamas nhưng việc mở cửa thương mại Gaza ra thế giới chắc chắn sẽ giúp kiềm chế và làm suy yếu quyền kiểm soát của phong trào Palestine này. Ông cảnh báo tình hình hiện nay tại Gaza là không thể biện hộ được và Israel nên khởi động chương trình này để không phải trả giá.

Bộ trưởng Katz cho biết công trình xây dựng hòn đảo nhân tạo rộng khoảng 8 km2 này dự kiến sẽ tiêu tốn tới 5 tỉ USD trong khoảng 5 năm. Cảng này sẽ nối với Gaza bằng một cây cầu có chốt kiểm soát an ninh. Israel cũng sẽ có toàn quyền giám sát và kiểm tra mọi tàu thuyền cập cảng.

Dải Gaza của Palestine đã bị phong toả từ năm 2007, khiến khoảng 1,8 triệu người Palestine phải sống trong cảnh thiếu thốn vật chất, bị cô lập, thất nghiệp và nghèo đói không ngừng gia tăng.

TTXVN/Tin Tức
Cửa khẩu Gaza-Israel lần đầu mở cửa sau 9 năm
Cửa khẩu Gaza-Israel lần đầu mở cửa sau 9 năm

Ngày 13/7, Israel thông báo một cửa khẩu chính giữa Gaza và Israel dự kiến sẽ được mở cửa trở lại lần đầu tiên sau 9 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN