Israel tiêu diệt ‘đạo diễn’ vụ tấn công hôm 7/10; Hamas tố Israel không kích giết chết 50 con tin

Trong khi quân đội Israel công bố video ghi lại cuộc tấn công tiêu diệt “đạo diễn” vụ tấn công đẫm máu sáng 7/10 vào Israel, Hamas cho biết “gần 50” con tin Israel đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của quân đội Israel xuống thành phố Gaza, ngày 25/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN.

Tờ The Times of Israel dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) hôm 26/10 cho biết các cuộc không kích của IDF nhằm vào Dải Gaza trong ngày đã giết chết 5 chỉ huy cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas. Một trong số đó là Shadi Barud, người đang giữ chức Cục phó Cục Tình báo của Hamas.

IDF cáo buộc Barud lên kế hoạch cho vụ thảm sát ngày 7/10 cùng với thủ lĩnh của Hamas ở Dải Gaza là Yahya Sinwar.

Theo IDF, Barud từng là chỉ huy tiểu đoàn ở khu vực Khan Younis và giữ các vai trò khác trong ban lãnh đạo Cục Tình báo của Hamas, đồng thời “chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường Israel”.

Thông báo của IDF cho biết thêm một cuộc tấn công khác đã giết chết Hassan al-Abdullah, kẻ đứng đầu mảng rocket ở North Khan Younis của Hamas.

Tiếp đó, trong thông báo phát đi vào buổi tối, IDF nói rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công và giết chết thêm ba chỉ huy cấp cao trong Tiểu đoàn Daraj-Tuffah của Hamas.

Đó là Rifaat Abbas, chỉ huy tiểu đoàn; Ibrahim Jadba, phó chỉ huy tiểu đoàn và Tarek Maarouf, phụ trách hỗ trợ tác chiến của tiểu đoàn.

Theo IDF, tiểu đoàn Daraj-Tuffah là một phần của Lữ đoàn Gaza City của Hamas, được coi là "lữ đoàn quan trọng nhất” của Hamas.

(Video không kích tiêu diệt các chỉ huy Hamas. Nguồn: X)

Các cuộc tấn công đường không của Israel nhằm vào Dải Gaza diễn ra trong bối cảnh quân đội nước này trong vài tuần lại đây nỗ lực chuẩn bị một cuộc tấn công toàn diện nhằm tiêu diệt Hamas.

Sau vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử nhằm vào Israel hôm 7/10, Israel đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị và tập trung lực lượng đáng kể xung quanh Dải Gaza chuẩn bị cho khả năng tấn công trên bộ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Australia (ABC) hôm 23/10, người phát ngôn IDF, Trung tá Jonathan Conricus tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ “xóa bỏ hoàn toàn Hamas”.

Israel muốn dựa vào các cuộc không kích, tránh để quân đội đối mặt với nguy hiểm một cách không cần thiết. Tuy nhiên, ông Conricus cho rằng cách tiếp cận như vậy có thể chưa đủ để loại bỏ tận gốc các tay súng Hamas.

Trong một diễn biến liên quan tới xung đột Israel-Hamas, hãng tin AFP dẫn tuyên bố ngày 26/10 của cánh vũ trang thuộc Hamas cho biết "gần 50" con tin Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza kể từ vụ tấn công ngày 7/10 đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ném bom của Israel vào lãnh thổ Palestine.

AFP chưa thể xác minh ngay lập tức tuyên bố này.

Trước đó, quân đội Israel cho biết 224 người đã bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công hôm 7/10 khiến 1.400 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng.

Người phát ngôn quân đội Israel, Daniel Hagari nói với các phóng viên rằng số con tin đang thay đổi dựa trên thông tin tình báo mà Israel có được và đưa con tin trở về là ưu tiên hàng đầu của Israel.

Đối với Dãi Gaza, đài truyền hình Al-Arabiya ngày 26/10 dẫn nguồn Cơ quan Y tế của khu vực Gaza cho biết, tới nay, số người chết vì các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã vượt quá 7.000 người. Các cuộc tấn công cũng khiến hơn 18.000 người bị thương.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin tức TV: Chấm dứt hơn 3 tuần khủng hoảng chính trị ở Washington; xung đột Israel - Hamas xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm
Tin tức TV: Chấm dứt hơn 3 tuần khủng hoảng chính trị ở Washington; xung đột Israel - Hamas xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm

Trong tuần từ ngày 21 - 27/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề nóng như Hạ viện Mỹ có tân Chủ tịch, chấm dứt hơn 3 tuần khủng hoảng chính trị; Xung đột Israel - Hamas xuất hiện một số dấu hiệu nguy hiểm; Nga lần đầu bắn hạ tên lửa ATACMS và thu giữ tên lửa HIMARS của Ukraine; Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ có thể mở đường cho cho cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ vào tháng 11 tới và Mỹ - Nhật - Hàn lần đầu tập trận chung gần Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN