Israel thực sự là gánh nặng của Mỹ?

Theo khảo sát của Viện Brookings công bố ngày 2/12, đa số đảng viên Dân chủ tin rằng Israel là “gánh nặng” của Mỹ và có quá nhiều ảnh hưởng lên nền chính trị Mỹ.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Khảo sát cũng cho thấy hầu hết ủng hộ biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc “hành động mạnh tay hơn” phản đối Israel mở rộng khu định cư.

Đặc biệt, kết quả khảo sát của Viện Brookings cho thấy 55% đảng viên Dân chủ tin rằng Israel là một gánh nặng đối với Mỹ, so với chỉ 24% đảng viên Cộng hòa và 41% người của đảng Độc lập có ý kiến tương tự.

Mặc dù nhà nước Do Thái dường như là một gánh nặng, phần lớn (76%) người Mỹ vẫn tin rằng Israel là một đồng minh quan trọng của Mỹ, bởi sự hợp tác quân sự và tình báo với Israel đóng vai trò hữu ích cho các lợi ích của Mỹ.

Các đảng viên Cộng hòa thể hiện rõ niềm tin Israel là một đồng minh của Mỹ, với 85% người tin điều này. Mặc dù 70% đảng viên Dân chủ và 68% đảng viên Độc lập cũng đồng ý rằng Israel là một người bạn quan trọng, số lượng đảng viên hai đảng này không đồng ý với ý kiến này nhiều gấp đôi đảng Cộng hòa.

Người Mỹ từ 55 tuổi trở lên là đối tượng cho rằng Israel là một đồng minh quan trọng của Mỹ, với 86% người tham gia khảo sát trong độ tuổi này nói vậy. Nhóm người trẻ tuổi, với 70% người từ 18-34 và 71% người từ 35-54 tuổi có cùng ý kiến.

Khi nói đến các khu định cư Israel, 60% đảng viên Dân chủ ủng hộ lệnh trừng phạt kinh tế hay “hành động mạnh mẽ hơn” – so với chỉ 49% người hồi tháng 11/2015. Con số này ở đảng Cộng hòa là 31%, so với 26% của năm 2015.

Khi được hỏi Mỹ phản ứng thế nào với các khu định cư mới, đa số người Mỹ ủng hộ Washington không làm gì hoặc hạn chế sự phản đối.

Khi được hỏi liệu họ muốn thấy Tổng thống đắc cử Trump phản ứng thế nào với xung đột Israel-Palestine, hầu hết người Mỹ (57%) cho rằng họ sẽ thích nếu ông duy trì lập trường trung lập.

Mặc dù hầu hết người Mỹ thích ông Trump duy trì lập trường trung lập, một số lượng tương tự cho rằng họ vẫn tin ông sẽ nghiêng về phía Israel.

Mặc dù quan điểm chính thức của Tổng thống đắc cử Donald Trump về Israel vẫn là một bí ẩn, ông Trump đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chúc mừng khi đắc cử tháng trước, với việc nhà lãnh đạo này gọi ông là “một người bạn lớn của Israel” trong một thông điệp video.

Hôm 4/12, ông Netanyahu bày tỏ mong muốn nói chuyện với ông Trump về “thỏa thuận tồi” của phương Tây với Iran.

Trần Minh (theo RT)
Israel phát cảnh báo về Thoả thuận hạt nhân Iran
Israel phát cảnh báo về Thoả thuận hạt nhân Iran

Sau một thời gian dài im lặng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ nói chuyện với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân “tồi” của phương Tây với Iran sau khi ông Trump nhậm chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN