Israel lo ‘sốt vó” tên lửa Yakhont rơi vào tay Hezbollah

Yakhont thực sự là mối lo với Israel và là loại tên lửa hiện đại nhất trên thế giới mà phương Tây vẫn còn chưa hiểu hết. Đó là chia sẻ của nguyên Phó đô đốc Hải quân Israel Eliezer Marom với tờ Bưu điện Jerusalem hôm 5/1.

Nguyên Phó Đô đốc Hải quân Israel Eliezer Marom. Ảnh: AP


Theo Marom, Yakhont là loại tên lửa chống hạm tân tiến, với đặc điểm bay ở tầm thấp, “chỉ sát mặt biển”, với tốc độ Mach 2 và Match 3 – tức gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh. Với tốc độ siêu thanh như vậy, Yakhont thực sự là một thách thức mới - nó buộc lực lượng hải quân đối phương phải mất thêm khoảng một nửa thời gian để phát hiện, đáp trả so với các loại tên lửa thông thường.

Nguyên Phó đô đốc Hải quân Israel thừa nhận, việc đối phó với Yakhont là không hề dễ dàng. Israel đã nắm rõ được tính năng, mức độ nguy hiểm của loại tên lửa này. “Chúng vẫn được tiếp tục hoàn thiện liên tục. Mức độ tiên tiến ngày một tăng lên cũng đồng nghĩa ngày càng ít có cơ hội cho việc phòng thủ đáp trả. Đây là một thách thức lớn đối với hải quân Israel”, ông Marom chia sẻ. Với tầm bắn 300 km, từ Liban, loại tên lửa này có thể vươn tới mọi mục tiêu thuộc dải bờ biển của Israel.

Đánh giá của ông Marom được đưa ra ít ngày sau khi tờ Nhật báo Phố Wall (Mỹ) đưa tin Hezbollah đang tìm cách vận chuyển loại vũ khí này từ Syria về Liban để đối phó với Israel. Một khi sở hữu được kho tên lửa Yakhont, Hezbollah có thể mở các đòn tấn công nhằm vào các giàn khoan dầu khí ở Địa Trung Hải, tàu vận tải, các cảng ở vùng biển này.

Viện dẫn việc Israel từng công khai cảnh báo sẽ can thiệp tức thời không để vũ khí chiến lược chuyển tới Liban từ Syria, Marom so sánh nỗ lực ngăn chặn Hezbollah sở hữu loại tên lửa này như việc “cảnh sát truy đuổi tội phạm”. Nguyên Phó đô đốc hải quân Israel nhìn nhận, việc ngăn chặn nguy cơ này phụ thuộc vào độ chính xác thông tin tình báo, khả năng thực hiện các đòn đánh tấn công tìm diệt, cùng với quyết định ở cấp cao nhất.

Trước đó, tờ Thời báo New York của Mỹ hồi tháng 8 vừa qua đưa tin: Ngày 5/7/2013, máy bay Israel từng không kích vào một kho vũ khí của Syria ở thành phố cảng Latakia được cho là nơi cất giấu tên lửa Yakhont, nhưng không phá hủy được hết.


HT
(JPost)

Hezbollah chuyển tên lửa tầm xa từ Syria tới Liban, đe dọa Israel?
Hezbollah chuyển tên lửa tầm xa từ Syria tới Liban, đe dọa Israel?

Trong bối cảnh lộn xộn của cuộc nội chiến Syria, Hezbollah đã chuyển những tên lửa tầm xa, trong đó có cả tên lửa Scud D (tên lửa này có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Israel) từ các địa điểm bên trong lãnh thổ Syria tới Liban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN