Israel lo ngại 'trăng lưỡi liềm Iran' tại Trung Đông

Ngày 3/4, một quan chức tình báo Israel cho biết nước này lo sợ "trăng lưỡi liềm Iran" có thể hình thành tại Trung Đông do ảnh hưởng của Tehran tại Syria và mối liên kết của Iran với các tổ chức Hồi giáo dòng Shiite tại khu vực.

Quân đội Iran tham gia cuộc diễu binh ở Tehran. Ảnh: Reuters/TTXVN

Bình luận của ông Chagai Tzuriel, Tổng vụ trưởng Bộ Tình báo Israel phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của nước này trước sự can dự của "kẻ thù không đội trời chung" Iran vào cuộc xung đột tại nước láng giềng Syria.

Ông Tzuriel cho biết Israel lo ngại Iran có thể hoàn thành "cây cầu đất" qua Iraq, Syria và Liban tới Địa Trung Hải.

Israel đã tìm cách tránh bị lôi kéo vào cuộc xung đột tại Syria, tuy nhiên nước này thừa nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm ngăn chặn việc vận chuyển các loại vũ khí hiện đại cho Hezbollah.


Ngoài lo ngại về ảnh hưởng của Iran tại Iraq, Israel cũng lo ngại về sự ủng hộ của Iran với chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

TTXVN/Tin Tức
Iran kêu gọi hải quân Mỹ rời Vịnh Persian
Iran kêu gọi hải quân Mỹ rời Vịnh Persian

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan ngày 30/3 đã kêu gọi các lực lượng hải quân Mỹ rời Vịnh Persian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN