Israel dọa tấn công Gaza nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ

Trong một tuyên bố ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã cảnh báo rằng nước này có thể nối lại các cuộc tấn công Dải Gaza vào bất cứ thời điểm nào nếu thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas thất bại.

 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo thông báo về việc chấm dứt chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào 21 giờ địa phương (19 giờ GMT) ngày 21/11. Ảnh: THX-TTXVN

 

Phát biểu trên của ông Barak được đưa ra khi chỉ vài giờ sau khi chính thức có hiệu lực từ lúc 2h sáng 22/11 giờ Việt Nam, thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Israel và Hamas đang kiểm soát Dải Gaza đã bị vi phạm với 12 quả rốckét từ Dải Gaza đã bắn sang phần lãnh thổ của Israel. Bộ trưởng Barắc cho rằng trong trường hợp tiếp tục xảy ra các vụ bắn đạn pháo và khiêu khích, Israel sẽ xem xét lại khả năng nối lại các hoạt động quân sự tại Gaza bởi thỏa thuận ngừng bắn nói trên không phải là hiệp ước chính thức giữa Israel và Hamas đạt được thông qua đàm phán.

 

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục đánh giá cao việc Israel và Hamas nhất trí ngừng bắn sau hơn một tuần xung đột, cướp đi sinh mạng của gần 160 người.
Ngày 22/11, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn và đánh giá cao các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Ai Cập. Theo bà, cộng đồng quốc tế cần đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc nối lại hòa đàm.

 

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Palestin đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) công nhận quy chế nhà nước quan sát viên, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định Trung Quốc ủng hộ người dân Palestin thành lập một nhà nước với thủ đô là Đông Jerusalem với các đường biên giới đã được các bên nhất trí năm 1967.

 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố đánh giá cao thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza cũng như vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập trong những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này.

 

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhấn mạnh các bên cần nỗ lực hơn nữa để duy trì sự ổn định lâu dài cho người dân tại Dải Gaza và bảo đảm an ninh cho Israel. Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình tại khu vực này qua các kênh tiếp xúc song phương và đa phương, trong đó có Nhóm Bộ tứ về vấn đề Trung Đông (gồm Mỹ, LHQ, Liên minh châu Âu và Nga).

 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chính quyền Hamas tại Gaza tuyên bố sẽ ủng hộ Palestin đề nghị LHQ công nhận quy chế nhà nước quan sát viên. Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Palestin Mamoud Abbas, người đứng đầu Chính quyền Hamas Ismail Haneya và các lãnh đạo phong trào Hồi giáo Jihad tại Gaza đã bày tỏ sự ủng hộ Chính quyền của Tổng thống Ápbát về đề xuất nêu trên. Dự kiến ngày 29/11 tới, Đại Hội đồng LHQ sẽ có phiên họp đặc biệt để xem xét công nhận quy chế nhà nước quan sát viên đối với Palestin.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN