Israel đề phòng không tặc tấn công Tel Aviv

Truyền thông Israel ngày 21/2 đã tiết lộ về các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn kịch bản không tặc sử dụng máy bay dân dụng để tấn công thành phố Tel Aviv.    

Theo đó, bất kỳ máy bay chở khách nào hướng về phía không phận Israel đều phải tự khai báo nhận dạng phi hành đoàn với trung tâm an ninh trước khi được phép vào và hạ cánh tại nước này. Dvir Rubenstein, Giám đốc Trung tâm an ninh sân bay Israel, giải thích: "Khi tiến cận không phận Israel, phi hành đoàn sẽ được yêu cầu cung cấp mật mã và trả lời câu hỏi để thẩm tra. Khi quá trình này được hoàn tất, máy bay mới được phép vào không phận Israel".     

Tuy nhiên, ngay cả khi máy bay đã vào không phận Israel, quá trình xác minh vẫn tiếp tục thông qua Bộ Vận tải, cùng với Không quân và các cơ quan tình báo Shin Bet, Mossad của Israel. Nếu máy bay không tự nhận dạng được, các máy bay chiến đấu sẽ cất cánh. Lúc đó, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel sẽ phải ra quyết định có bắn hạ chiếc máy bay tình nghi đó hay không trước khi nó bay qua bờ biển của nước này.    

Tổng thống Israel Shimon Peres (phải) tại hội nghị Chủ tịch các các tổ chức Mỹ-Do Thái ở Jerusalem ngày 20/2. Ảnh: THX-TTXVN


Kênh 2 truyền hình Israel cho biết sau khi Thỏa thuận Bầu trời Mở được thông qua năm 2013, số lượng các chuyến bay vào Israel đã tăng lên 150.000 lượt/năm, đòi hỏi sự hợp tác với rất nhiều nước và hãng hàng không. Bộ trưởng Vận tải Israel, ông Yisrael Katz cho biết số lượng chuyến bay vào Israel dự kiến sẽ tăng vọt trong mùa Hè tới, nên hệ thống an ninh hàng không của nước này sẽ phải sẵn sàng kiểm tra mọi chuyến bay.

Cùng ngày, người phát ngôn phong trào Fatah ở Palestine, ông Ahmad Assaf nói rằng Israel đã tiếp xúc cấp cao với phong trào Hồi giáo Hamas.    

Trả lời hãng tin Ma''an của Palestine, ông Assaf nói rằng những tiếp xúc giữa hai bên hiện nay đã mở rộng hơn trước, với sự tham gia của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và giới chức hàng đầu của Hamas.

Theo ông, Hamas đang tự chuẩn bị cho khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Chính quyền Palestine (PA), dựa trên kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Thỏa thuận đó sẽ bao gồm các đường biên giới tạm thời cùng với những dàn xếp an ninh. Ông Assaf nhận định Hamas lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình sẽ loại phong trào này khỏi "bức tranh ngoại giao" nên nhóm vũ trang này đang cố gắng đảm bảo vị trí của mình trong các cuộc đàm phán.    

Trong cuộc gặp hơn 200 sinh viên Israel tại Ramallah hồi đầu tuần, Tổng thống PA Mahmoud Abbas nói rằng nếu một thỏa thuận được ký kết với Israel, Hamas sẽ công nhận quyền tồn tại của Israel. Hamas không bình luận về tuyên bố này của ông Abbas nhưng lên án cuộc gặp của ông với sinh viên Israel, cho rằng hành động này chỉ tăng vị thế của Israel trên trường quốc tế.


TN
 Palestine  bác đề xuất của Mỹ về hòa đàm với Israel
Palestine bác đề xuất của Mỹ về hòa đàm với Israel

Ngày 21/2, một quan chức giấu tên của Palestine tuyên bố những đề xuất mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra với Tổng thống Mahmud Abbas không thể "là cơ sở cho một thỏa thuận khung" với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN