Israel cho phép Ai Cập triển khai thêm quân tại Sinai

Israel đã cho phép quân đội Ai Cập triển khai thêm hai tiểu đoàn pháo binh tại bán đảo Sinai nhằm đối phó với các phần tử khủng bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực này trong những ngày gần đây.

Binh sĩ Ai Cập tại một chốt quân sự ở Sinai. Ảnh: Internet

    
Dự kiến, lực lượng này sẽ đóng tại El-Arish và Sharm el-Sheikh. Việc Israel đồng ý với đề nghị của Ai Cập diễn ra sau khi quân khủng bố hồi giáo tấn công một chiếc xe buýt tại Sinai hôm 15/7, làm 3 người chết và 17 người bị thương.

Phía bắc Sinai, tiếp giáp với Dải Gaza, được xem là vùng đất có nhiều bất ổn từ sau chính biến năm 2011. Sau khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ ngày 3/7 vừa qua, tình trạng bạo lực có dấu hiệu lan rộng tại khu vực. Israel lo ngại rằng các phần tử khủng bố hồi giáo sẽ tiến công vào các mục tiêu của nước này.

Chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang theo dõi sát sao các động thái ở khu vực biên giới phía nam. Ngày 15/6, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz nói: “Chúng tôi nhận thấy các tổ chức khủng bố đang tăng cường hoạt động tại Sinai, và nó có thể tạo ra những thách thức an ninh đối với Israel”.

Theo Hiệp định hòa bình Ai Cập – Israel ký năm 1979, quân đội Ai Cập sẽ bị giới hạn triển khai lực lượng tại Sinai. Tuy nhiên, đầu tháng 7 vừa qua, Israel đã cho phép Ai Cập triển khai thêm quân đội tại đây, do lo ngại tổ chức Salfi sẽ triệt để lợi dụng tình hình bất ổn tại Ai Cập để tiến hành các hoạt động chống phá có thể làm phương hại đến an ninh của Israel.


HT
Mỹ tuyên bố trung lập trong cuộc khủng hoảng Ai Cập
Mỹ tuyên bố trung lập trong cuộc khủng hoảng Ai Cập

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns cho biết nước này sẽ không đứng về bên nào trong cuộc biến động tại Ai Cập, một tuyên bố nhằm giải quyết các quan ngại của cả hai bên về sự chia rẽ chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN