Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi Bắc Dải Gaza

Trong một thông cáo, quân đội Israel tối 12/7 đã cảnh báo người dân Palestine sinh sống ở phía Bắc Dải Gaza “hãy rời bỏ nhà cửa vì sự an toàn của họ”.     

Trong khi đó, các nguồn tin y tế cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích trong cuối ngày 12/7, trong đó có 15 người ở Tuffah - khu vực lân cận của thành phố Gaza, nâng số người thiệt mạng trong ngày lên 52 người - ngày đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài 5 ngày qua. Như vậy, tới nay, tổng số người thiệt mạng đã là 157 người.    

Xe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Dải Gaza ngày 11/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong động thái khác, quân đội Israel cho biết 2 quả rốckét được bắn từ Liban đã rơi xuống phía Bắc Israel vào tối cùng ngày, song không gây ra thương vong. Tên lửa đã rơi xuống khu vực không có dân cư tại Nahariya, thị trấn duyên hải cách biên giới Israel - Liban 12 km. Quân đội Israel cũng cho hay hệ thống tên lửa Vòm Sắt của nước này đã bắn hạ được 4 quả rốckét nhắm vào Tel Aviv.

Cùng ngày, các thủ lĩnh Hamas đã phê phán mạnh mẽ Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas vì chỉ trích các cuộc bắn rốckét từ Dải Gaza vào Israel.    

Theo Đài phát thanh Israel, giới thủ lĩnh phong trào Hồi giáo kiểm soát Dải Gaza cho rằng ông Abbas đang "trợ giúp kẻ thù" bằng những tuyên bố. Hamas buộc tội nhà lãnh đạo PA "hành động như bên thứ ba", trong khi gọi ông là "tội phạm" và "thành viên đảng Likud" của Israel.    

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh "al-Ma''ayadin" của Liban, ông Abbas cho rằng những đòi hỏi của Hamas về một thỏa thuận ngừng bắn là không cần thiết và cả hai bên cần ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Nhà lãnh đạo Palestine còn chỉ trích Hamas trên truyền hình Palestine, cho rằng phong trào này nên đấu tranh chính trị một cách khôn ngoan, thay vì bắn rốckét.

Trước đó, ông Abbas đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đem lại một thỏa thuận ngừng bắn.

HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bắn    

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ra tuyên bố kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh diễn ra các hành động thù địch giữa Palestine và Israel, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động chăm sóc và bảo vệ thường dân của cả hai phía.     

Tuyên bố của HĐBA LHQ nêu rõ: “Các thành viên của HĐBA kêu gọi giảm leo thang tình hình, khôi phục sự yên bình, tái thiết lập lệnh ngừng bắn tháng 11/2012”.    

Về khả năng Ai Cập và Qatar làm trung gian hòa giải 

Trong khi các hành động thù địch giữa Hamas và Tel Aviv tiếp tục bước sang ngày thứ 5 của chiến dịch bảo vệ biên giới của Israel, nhiều hãng tin Arập ngày 12/7 cho biết người Palestine đang đề xuất sáng kiến về một thỏa thuận ngừng bắn với sự tham gia của Ai Cập và Qatar.    

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Đặc phái viên của Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông Tony Blair đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo để thảo luận các biện pháp nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn từng được Ai Cập làm trung gian năm 2012 giữa Israel với phong trào Hamas ở Dải Gaza. Một nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Sisi đã nhất trí với ông Blair "về việc cần thiết ngăn leo thang quân sự" tại Gaza.    

Theo Kênh 2 truyền hình Israel, nội dung thỏa thuận ngừng bắn sẽ bao gồm việc trả tự do cho các tù nhân Palestine, mở cửa khẩu vào Gaza và chuyển các quỹ tài chính cho Gaza. Tuy nhiên, phó thủ lĩnh tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, Ziad al-Nakhaleh, đã phủ nhận việc tồn tại một cuộc đàm phán nghiêm túc về thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng đây chỉ là những tin đồn.     

Trong khi đó, một số chính khách Israel đã thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu để Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được ngừng bắn ở Gaza. Thủ lĩnh đảng Meretz, bà Zehava Gal-on, cho rằng một chế độ ổn định ở Gaza có lợi cho Israel nên cần ngăn khoảng trống quyền lực vì sự sụp đổ của Hamas sẽ mở cánh cửa cho nhiều phần tử cực đoan hơn, như Thánh chiến Hồi giáo và những tổ chức khác.

Với sự hậu thuẫn của Ai Cập, Tổng thống Palestine Abbas có thể đem lại một thỏa thuận ngừng bắn và giúp củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Palestine tại Bờ Tây và Gaza.


TN

Thêm nhiều người thiệt mạng do Israel không kích tại Gaza
Thêm nhiều người thiệt mạng do Israel không kích tại Gaza

Cuộc không kích của Israel nhằm vào một nhóm người Palestine đang tập trung gần một nhà thờ Hồi giáo ở Jabalia, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN