Israel cấm người Palestine nhập cảnh sau vụ tấn công cảnh sát

Israel ngày 18/6 đã thu hồi quyết định cho phép 200.000 người Palestine vào Israel trong tháng lễ Ramadan sau khi xảy ra 2 vụ tấn công gần như đồng thời vào lực lượng cảnh sát tại Thành cổ Jerusalem, khiến 1 nữ cảnh sát Israel thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các ở Jerusalem ngày 28/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan phòng vệ Israel (COGAT) đã đưa ra thông báo trên bằng tiếng Arab trên trang Facebook của mình. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang chuẩn bị phá hủy nhà cửa của những kẻ tấn công người Palestine và thắt chặt an ninh tại các lối vào Thành cổ, địa điểm linh thiêng đối với cả người Do Thái, Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

Chiều 16/6, 3 người Palestine trang bị dao và súng đã tấn công các cảnh sát của Israel tại 2 địa điểm gần Thành cổ, khiến 1 nữ cảnh sát thiệt mạng. Lực lượng an ninh Israel đã bắn chết những kẻ tấn công  này. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện song các nhóm vũ trang của Palestine ngay lập tức khẳng định những đối tượng tấn công là thành viên của họ.

Trước đó, Israel thông báo cho phép 200.000 người Palestine tại Bờ Tây và 100 người Palestine tại Gaza đến tham dự buổi cầu nguyện tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem.

TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công đầu tiên tại Israel
IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công đầu tiên tại Israel

Ngày 16/6, một nữ cảnh sát Israel đã bị giết hại bằng dao bên ngoài khu vực thành cổ Jerusalem. Sau đó, lực lượng an ninh Israel đã bắn chết 3 kẻ tấn công nghi là người Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN