ISIL hành quyết 1.700 binh sĩ Iraq

Ngày 27/6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết trong tháng này, các chiến binh Hồi giáo cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL), vốn chịu ảnh hưởng của Al-Qaeda, đã hành quyết hàng loạt binh sĩ Iraq tại thành phố Tikrit.

Phiến quân ISIL hành quyết hàng chục nhân viên an ninh Iraq tại một địa điểm bí mật ở tỉnh Salaheddin. Ảnh: AFP-TTXVN


Trung tuần tháng 6, ISIL đã tung lên mạng những hình ảnh mà họ tuyên bố là thi thể của hàng chục thành viên thuộc lực lượng an ninh bị họ bắt giữ và hành quyết. ISIL khẳng định tổ chức này đã giết hại 1.700 binh sĩ Iraq theo đạo Hồi dòng Shi'ite tại Tikrit, một thời là thành trì của nhà cố độc tài Saddam Hussein.

HRW cho biết: "Kết quả phân tích các bức ảnh và hình ảnh từ vệ tinh cho thấy ISIL đã thực hiện các vụ hành quyết hàng loạt tại Tikrit sau khi chiếm được thành phố này hôm 11/6". Ước tính số người chết trong các vụ hành quyết diễn ra tại ít nhất 2 địa điểm trong khoảng thời gian từ ngày 11-14/6 là từ 160 đến 190 người. HRW thừa nhận con số nạn nhân có thể cao hơn nhiều so với số lượng thi thể được tìm thấy và nhấn mạnh thách thức trong việc tiếp cận khu vực này.

Giám đốc Khẩn cấp của HRW Peter Bouckaert nêu rõ: "Những bức ảnh và ảnh vệ tinh tại Tikrit cung cấp bằng chứng vững chắc về tội ác chiến tranh khủng khiếp, vốn cần được điều tra hơn nữa.



T.N (theo AFP)
Thủ tướng Iraq: Cần giải pháp chính trị để chấm dứt bạo lực
Thủ tướng Iraq: Cần giải pháp chính trị để chấm dứt bạo lực

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki thừa nhận rằng các giải pháp chính trị là cần thiết bên cạnh hành động quân sự nhằm đẩy lùi làn sóng tấn công nổi dậy của phiến quân Hồi giáo dòng dòng Sunni.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN