IS thừa nhận gây ra các vụ đánh bom liều chết ở Iraq

Ngày 20/5, giới chức Iraq cho biết tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng nhận đã gây ra các vụ đánh bom liều chết nhằm vào các trạm kiểm soát tại thủ đô Baghdad và miền Nam nước này đêm hôm trước khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Dora, tây nam Baghdad ngày 20/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại trạm kiểm soát Abu Dsheer, khu vực phía Nam Baghdad, làm 24 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Vụ nổ thứ hai xảy ra ở miền Nam Iraq khi một đối tượng kích hoạt xe chứa thuốc nổ tại trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô thành phố Basra làm 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Lực lượng an ninh đã kịp thời tiêu diệt 1 phiến quân khác có ý định đánh bom liều chết trong vụ này.

Các vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq, dưới sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, đang dần đạt tiến triển trong cuộc chiến truy quét các phần tử khủng bố tại Mosul, thành trì cuối cùng của phiến quân IS tại Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom liên tiếp ở Baghdad, ít nhất 31 người thương vong
Đánh bom liên tiếp ở Baghdad, ít nhất 31 người thương vong

Ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, và 20 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe xảy ra ở phía Tây Nam thủ đô Baghdad của Iraq ngày 19/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN