IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

Các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng các loại vũ khí hóa học bị cấm trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào dân thường tại một ngôi làng ở miền Bắc Iraq.

Một nhân viên an ninh Iraq vui mừng gặp lại người thân sau nhiều tháng xa cách tại trại tị nạn dành cho những người dân Iraq chạy khỏi các khu vực bị IS chiếm đóng ở phía nam Mosul. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Thị trưởng thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, thuộc miền Bắc Iraq, ông Hossain Hajem ngày 14/8 cho biết thông tin trên. Theo ông Hajem, ít nhất 17 dân thường, trong có phụ nữ và trẻ em đã gặp phải những vấn đề về đường hô hấp sau khi IS nã pháo vào làng Osija, ở vùng ngoại ô phía nam Mosul. Theo điều tra ban đầu, đạn pháo có chứa khí Clo, một chất gây nghẹt thở đã bị cấm theo Công ước về Vũ khí Hóa học (CWC) năm 1997.

Quan chức trên cho biết thêm IS đã nã pháo vào một số ngôi làng khác trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Thành phố Mosul, nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 400 km về phía bắc, vốn là thành trì của các phần tử thánh chiến IS.

TTXVN/Tin Tức
Iraq giải phóng thêm 4 ngôi làng ở Mosul khỏi tay IS
Iraq giải phóng thêm 4 ngôi làng ở Mosul khỏi tay IS

Lực lượng an ninh Iraq ngày 13/8 đã mở cuộc tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố IS và giành lại 4 ngôi làng ở phía Nam thành phố Mosul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN