IS sử dụng vũ khí có thiết bị điện tử của Nga

Các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm Mặt trận al-Nusra đang sử dụng súng trường bắn tỉa có kính ngắm đêm và thiết bị điện tử do Nga sản xuất.

IS còn sử dụng một số vũ khí của các nước khác như khẩu súng Remington MSR của Mỹ.

Báo Komersant của Nga dẫn lời một nguồn tin nêu rõ: "Chúng tôi đã tìm thấy máy đo khoảng cách quang điện (EOC) được sản xuất ở Nga".

Hiện không rõ các chiến binh có được thiết bị điện tử này từ nguồn nào, song có thể các thiết bị này đã được đưa vào Syria từ nước thứ ba mà Nga bán trang thiết bị quân sự.

Theo tờ báo, các chuyên gia quân sự Syria đã xác nhận thông tin trên khi kiểm tra vũ khí của những phiến quân bị tiêu diệt.

Ngoài ra, các chiến binh còn sử dụng một số vũ khí đang được trang bị cho quân đội các nước NATO, trong đó có súng Remington MSR của Mỹ và súng Steyr Mannlicher SSG 08 của Áo.

Tờ báo lưu ý rằng có ít nhất một trung tá và 3 quân nhân khác của Nga đã thiệt mạng do súng bắn tỉa tại Syria.

TTXVN/Tin Tức
Sự sống trên Trái Đất sẽ bị quét sạch bởi thảm họa kinh hoàng?
Sự sống trên Trái Đất sẽ bị quét sạch bởi thảm họa kinh hoàng?

Trong khi xuất hiện dự báo vũ trụ có thể bị diệt vong bởi hố đen nuốt chửng mọi thứ, Giáo sư Stephen Hawking đã đưa ra cảnh báo khiến dư luận không thể không chú ý nhất là trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng làm dấy lên nỗi lo về chiến tranh hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN