IS sát hại chỉ huy cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Kênh truyền hình "Al Mayadeen" ngày 9/10 đưa tin Tướng Hussein Hamdani, một cố vấn quân sự Iran, đã thiệt mạng tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.


Tướng Hamedani đã bị IS sát hại. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Fars News của Iran cũng xác nhận Tướng Hamdani đã bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại đêm 8/10.

Tướng Hamdani là chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, gần đây giữ vai trò cố vấn cho Chính phủ Syria và giám sát các chiến dịch của Lực lượng Quds thân Chính phủ Syria. Tướng Hamdani được coi là một trong các cố vấn quân sự quan trọng nhất của Iran.

Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR, có trụ sở tại Anh), các cuộc giao tranh trên bộ kéo dài nhiều giờ liền trong đêm 8/10 đã làm 20 người thiệt mạng ở cả hai phía. IS đã tiến gần tới Aleppo và đây là bước tiến lớn nhất của lực lượng này kể từ khi bị lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu không kích.

Trong một diễn biến cùng ngày 9/10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng IS đã chiếm giữ một số ngôi làng ngoại ô thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất miền Bắc Syria, từ tay các nhóm nổi dậy, bất chấp các cuộc không kích của Nga và phương Tây.

Theo Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman, khu vực mà IS mới giành được từ các nhóm nổi dậy khác chỉ cách khu công nghiệp do chính quyền kiểm soát nằm ở rìa phía Bắc của Aleppo 2 km. Đây được coi là bước tiến lớn nhất của IS kể từ cuối tháng 8 bất chấp các đợt không kích liên tiếp của Nga và phương Tây trong những ngày qua.

TTXVN/Tin Tức
Tư lệnh đặc nhiệm Iran “buộc” Nga can dự tại Syria như thế nào?
Tư lệnh đặc nhiệm Iran “buộc” Nga can dự tại Syria như thế nào?

Tại cuộc gặp ở Moskva hồi tháng 7, một viên tướng có tiếng của Iran đã trình ra trước các đối tác Nga một tấm bản đố Syria cùng với đó là lời đệ trình: Tổng thống Bashar al-Assad hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng – với sự trợ giúp của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN