IS phá hủy “Cổng của Thần” 2.000 năm tuổi ở Iraq

Cánh cổng có niên đại 2.000 năm gần thành phố Mosul (Iraq), được mệnh danh là “Cổng của Thần”, đã bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) phá hủy.

"Cổng của Thần" ở Iraq.

Công trình cổ đại, còn được biết đến dưới cái tên Cổng Mashqi, từng được sử dụng để bảo vệ thành phố Nineveh của đế chế Assyria cổ đại. Theo tờ Independent (Anh), Viện Nghiên cứu Iraq của Anh đã xác nhận vụ phá hủy công trình cổ đại này trong khi Bộ Cổ vật ở Baghdad vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Theo các nhà hoạt động ở Mosul, IS sử dụng thiết bị quân dụng để phá hủy cánh cổng. Trong khi đó, có một số nguồn tin cho hay IS đã tháo dỡ cánh cổng này và mang bán các phần đã bị tháo dỡ. Cổng Mishqi được phát hiện vào năm 1968 và là một trong những cánh cổng cổ đại ở tỉnh phía đông Nineveh của Iraq. Thành phố Nineveh được nhắc đến trong Kinh thánh, xuất hiện vào thế kỉ 7 trước công nguyên và từng là thành phố lớn nhất trên thế giới.

Trước đó, IS đã phá hủy nhiều di tích lịch sử của Iraq bao gồm thành phố cổ Nimrud của đế chế Assyria, Bảo tàng Quốc gia Mosul... vì xem những di tích lịch sử này là biểu hiện của sự quay trở lại với ngoại giáo.

Anh Minh (Theo RT)
Tổng thống Obama: IS đang bị dồn vào chân tường
Tổng thống Obama: IS đang bị dồn vào chân tường

Sau những thất bại liên tiếp trên thực địa tại Syria và Iraq, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang bị lực lượng liên quân dồn vào thế cố thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN