IS nhận trách nhiệm đánh bom đẫm máu ở Baghdad

Ngày 9/6, IS đã thừa nhận tiến hành 2 vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 23 người thiệt mạng và 73 người bị thương.

Nhân viên cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đăng trên Internet nêu rõ 2 đối tượng đánh bom liều chết của IS đã thực hiện các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh và các thành viên của đơn vị bán quân sự Hồi giáo dòng Shiite (Hashd Shaabi). Tuy nhiên, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập tuyên bố này.

Tổ chức khủng bố IS thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và những khu vực có đông người tụ tập như chợ, quán cà phê và nhà thờ Hồi giáo.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom xe đẫm máu thành Baghdad
Đánh bom xe đẫm máu thành Baghdad

Cảnh sát Iraq cho biết ngày 9/6 đã xảy ra hai vụ đánh bom xe làm 22 người thiệt mạng và ít nhất 70 người bị thương ở quận Baghdad al-Jadeeda, phía Đông thủ đô Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN