IS nhận đánh bom thảm khốc thánh đường Hồi giáo Pakistan

IS đã tuyên bố tiến hành vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo ở miền Nam Pakistan.

Chờ cấp cứu các nạn nhân tại bệnh viện ở Karachi, Pakistan. Ảnh: AP

Theo Sở Nội vụ tỉnh Balochistan, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo Shah Noorani ở miền Nam Pakistan hôm 12/11 đã lên tới hơn 52 người. Ngoài ra, còn có 105 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố tiến hành vụ đánh bom này, cũng như vụ tấn công vào một Học viện cảnh sát tại tỉnh này hồi tháng trước khiến gần 60 người thiệt mạng.

Thánh đường này nằm tại quận Khuzdar hẻo lánh thuộc tỉnh Balochistan, cách thành phố cảng Karachi khoảng 100km về phía Bắc, buộc Chính phủ Pakistan phải điều động 25 xe cứu thương từ thị trấn Hub gần đó. Quân đội cũng được điều tới để hỗ trợ công tác cứu nạn do địa điểm xảy ra vụ đánh bom là nơi hẻo lánh, khó tiếp cận.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án vụ tấn công và tuyên bố sẽ tiêu diệt các nhóm phiến quân đang hoạt động tại khu vực này.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom kinh hoàng tại Pakistan, hơn 100 người thương vong
Đánh bom kinh hoàng tại Pakistan, hơn 100 người thương vong

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 95 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra tối 12/11 tại một đền thờ ở tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN