IS mở đợt tấn công lớn tại Syria, hàng chục người chết

Ngày 14/1, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mở một đợt tấn công với quy mô lớn nhất trong nhiều tháng qua, nhằm vào các khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Deir al-Zor của Syria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Các tay súng đối lập Syria bắn pháo vào khu vực do IS chiếm đóng ở al-Bab, ngoại ô thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết giao tranh khốc liệt giữa IS và quân đội Syria xảy ra ở nhiều nơi trong thành phố cũng như tại khu vực một sân bay quân sự gần đó do lực lượng chính phủ kiểm soát.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có ít nhất 6 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố trên và đây là vụ tấn công lớn nhất trong năm. Một số nguồn tin khác cho biết máy bay chiến đấu Syria cũng tham gia vào cuộc giao tranh.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh thứ hai của IS tại Syria
Mỹ xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh thứ hai của IS tại Syria

Lầu Năm Góc ngày 29/12 xác nhận thủ lĩnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria, Abu Jandal al-Kuwaiti, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN