IS mất 1/4 'lãnh thổ' trong năm 2016

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mất gần một phần tư "lãnh thổ" trong năm 2016, tương đương mất gần 18.000 km vuông và chỉ còn khoảng 60.400 km vuông.

Khói bốc lên trong cuộc tấn công của liên quân nhằm vào các mục tiêu IS tại Ein Issa, phía bắc Raqqa, Syria. Ảnh: AP/TTXVN

Trung tâm xử lý thông tin Markit (IHS Markit) có trụ sở đặt tại London (Anh) ngày 19/1 đưa ra báo cáo cho biết năm 2016, IS mất 23% lãnh thổ chiếm đóng, trong khi năm trước đó nhóm khủng bố này cũng mất 14%. IS phải chịu thiệt hại về lãnh thổ lớn nhất năm 2016, trong đó có những khu vực mang tính sống còn với họ.

Tại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị IS kiểm soát từ năm 2014, quân chính phủ Iraq đã "có những bước tiến ổn định" ở các quận phía Đông dù bị kháng cự mạnh những ngày gần đây. Ông Columb Strack, chuyên viên phân tích cao cấp của IHS Markit, cho rằng quân Chính phủ Iraq sẽ giành lại Mosul trước tháng 6/2017.

Từ tháng 11/2016, liên quân do Mỹ hậu thuẫn gồm các chiến binh người Kurd và Arab, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), đã tiến hành chiến dịch chiếm lại Raqqa. Việc giành Raqqa sẽ khó khăn hơn vì đây được coi là "thủ phủ" của IS.

TTXVN/Tin Tức
Lần đầu tiên Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện không kích chung chống IS tại Syria
Lần đầu tiên Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện không kích chung chống IS tại Syria

Ngày 18/1, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên thực hiện cuộc không kích chung nhằm vào các mục tiêu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN