IS lợi dụng tình hình bất ổn ở Maroc để tuyển chiến binh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nhật báo Assabah (Maroc) ngày 2/7 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách lợi dụng các cuộc biểu tình tại thành phố Al Hoceima, miền Bắc Maroc để thực hiện chiến dịch tuyển mộ chiến binh thánh chiến quy mô lớn.

Để thực hiện việc này, 800.000 dirham Maroc (MAD - 83.000 USD) đã được chuyển tới từ Tây Ban Nha.

Biểu tình tại thành phố al-Hoceima ngày 28/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo trên dẫn nguồn tin an ninh Maroc cho biết IS đang tích cực hoạt động từ nhiều tháng qua để thiết lập các mạng lưới khủng bố chìm tại khu vực này, đồng thời đợi mệnh lệnh từ Syria để hành động. Sự quan tâm của IS đối với vùng này cũng diễn ra vào thời điểm chính quyền địa phương tại Sebta và Melilla tăng mức báo động và tiến hành nhiều chiến dịch trấn áp tội phạm khủng bố.
 
Nguồn tin cho biết thêm việc mới đây Tây Ban Nha bắt giữ 3 phần tử khủng bố người Maroc có quan hệ với IS, xuất thân từ thành phố Al-Hoceima đã làm gia tăng mối nghi ngờ về sự tồn tại một mạng lưới tuyển mộ chiến binh thánh chiến ở Al-Hoceima và trong vùng. Một đối tượng bị tình nghi là người phụ trách tài chính của IS ở nước ngoài bị bắt giữ tại Melilla.

Kẻ này cung cấp tài chính cho hoạt động của IS tại Al-Hoceima và tuồn bất hợp pháp vào Maroc khoản tiền 800.000 MAD để phục vụ hoạt động tuyển mộ chiến binh thánh chiến. Những tòng phạm của tên này bị bắt giữ tại Tây Ban Nha chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu sử dụng vũ khí và sản xuất bom tự tạo.
 
Tờ báo đồng thời nhấn mạnh 3 đối tượng người Maroc bị bắt giữ tại Tây Ban Nha mới đây đều là những phần tử rất nguy hiểm, thường xuyên liên lạc với các chỉ huy của IS tại Syria và Iraq thông qua các trang mạng xã hội.
 
Các cuộc biểu tình nổ ra tại thành phố Al-Hoceima vào tháng 10/2016, khi một người bán cá bị thiệt mạng trong vụ va chạm với xe chở rác. Tuy nhiên chính quyền lại không có biện pháp xử lý thoả đáng, gây ra những làn sóng phẫn nộ trong dân cư.

Trong bối cảnh đó, Nasser Zefzafi đã đứng lên khởi xướng phong trào Hirak, quy tụ sự tham gia của hàng nghìn người dân. Bất ổn ngày càng leo thang, buộc chính quyền Maroc phải dùng đến các biện pháp trấn áp, đồng thời truy nã thủ lĩnh của phong trào.

Đến ngày 28/5, Zefzafi bị bắt. Việc bắt giữ Nasser Zefzafi dường như đã "đổ thêm dầu vào lửa", khiến nhà chức trách Maroc ngày càng khó kiểm soát tình hình.

TTXVN/Tin Tức
Maroc triệt phá mạng lưới IS ở miền Bắc
Maroc triệt phá mạng lưới IS ở miền Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Bộ Nội vụ Maroc cho biết, Cơ quan Điều tra Tư pháp nước này (BCIJ) ngày 26/5 đã triệt phá 1 mạng lưới khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động tại Nador, Driouch và Martil, phía Bắc Maroc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN