IS kêu gọi tấn công các căn cứ Mỹ tại Bahrain

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa kêu gọi mở các cuộc tấn công tại Bahrain, trong đó có mục tiêu là các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại quốc đảo này.

Lời kêu gọi trên xuất hiện trong một đoạn video được đăng tải trên mạng Internet. IS cũng hối thúc các phiến quân tấn công những tín đồ Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số tại quốc đảo do người Hồi giáo Sunni cầm quyền này.

Bahrain là nơi Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đồn trú và cũng là nơi một căn cứ Hải quân Anh đang trong quá trình xây dựng. Giới chức của Hạm đội 5 của Mỹ và Chính phủ Bahrain chưa có phản ứng gì về lời kêu gọi của IS.

Đoạn video trên xuất hiện giữa thời điểm diễn ra các hội nghị cấp cao tại quốc đảo này, trong đó Hội nghị Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vừa kết thúc ngày 7/12 và Đối thoại Manama sắp diễn ra vào cuối tuần này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

TTXVN/Tin Tức
Iraq dồn lực tấn công thành trì cuối cùng của IS
Iraq dồn lực tấn công thành trì cuối cùng của IS

Mosul, thành trì quan trọng cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, đang trong tình thế bị vây hãm từ nhiều phía, khi các lực lượng Iraq và người Kurd triển khai tấn công thành phố này từ phía Bắc, Đông và Nam, còn các lực lượng Popular Mobilisation - một liên minh các nhóm Shiite do Iran hậu thuẫn - đang cố gắng siết chặt vòng vây từ phía Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN