IS có thể thành lập 'Vương quốc Hồi giáo Khu vực'

Ngày 28/7, Tổng Chưởng lý Australia George Brandis cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể tiến hành các bước thành lập cái gọi là vương quốc hồi giáo trong khu vực, trong bối cảnh quan ngại gia tăng về mối đe dọa khủng bố ở các nước láng giềng.

Tổng Chưởng lý Australia George Brandis phát biểu trong cuộc họp báo ở Brisbane, Australia ngày 15/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Tờ Sydney Morning Herarld dẫn lời ông Brandis cho hay: “Các tay súng khủng bố quay trở về từ khu vực chiến sự sẽ có khả năng và xu hướng bạo lực lớn hơn cũng như gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực... (IS) đã bày tỏ tham vọng thành lập một vương quốc hồi giáo khu vực và tình hình nghiêm trọng gia tăng tại miền Nam Philippines thực sự đáng quan ngại”.

Phát biểu được đưa ra một ngày trước khi Australia cùng 5 nước bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, New Zealand và Philippines tham gia một hội nghị thượng đỉnh về an ninh, thảo luận về cách thức đối phó với mối đe dọa khủng bố trong khu vực. Theo ông Brandis, các bên tham gia hội nghị sẽ thảo luận các bước chống khủng bố như chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng giữa các nước.

IS đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Trung Đông và tuyên bố cái gọi là vương quốc Hồi giáo tại các khu vực chiếm đóng. Cùng lúc đó, trong bối cảnh nhóm khủng bố này đang bị đánh đuổi khỏi nhiều thành phố và khu vực chiếm đóng ở Syria và Iraq, thì nhóm này lại tăng cường các hành động bạo lực trên khắp thế giới, trong đó có Philippines.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tại sao Đông Nam Á không nên mừng khi IS thảm bại ở Iraq?
Tại sao Đông Nam Á không nên mừng khi IS thảm bại ở Iraq?

Sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thất thủ tại thành phố Mosul, Iraq và bị dồn ép tại Syria, một câu hỏi được đặt ra là tàn quân IS sẽ đi đâu. Câu trả lời đã phần nào hé lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN