IS có hơn 50.000 chiến binh ở Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/8 cho rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có hơn 50.000 chiến binh ở Syria và chỉ riêng trong tháng trước, IS đã chiêu mộ thêm 6.000 người, là đợt tuyển quân lớn nhất của IS.

Phiến quân IS tại Syria. Ảnh: Reuters


Theo Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, trong số 50.000 chiến binh nói trên có 20.000 người không phải là người Syria và trong số các tân binh được chiêu mộ trong tháng 7 có hơn 1.000 chiến binh nước ngoài đến từ Chechnya, các nước châu Âu và Arập cũng như những người Hồi giáo Trung Quốc.

Hầu hết những đối tượng này vào Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ. Những tân binh khác gồm cả những người đào tẩu từ các nhóm đối lập vũ trang khác, trong đó có 200 chiến binh thuộc Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Syria.



T.N (theo AFP
)
Thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Syria bị tiêu diệt
Thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Syria bị tiêu diệt

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/8 cho biết Abdullah al-Iraqi, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt do trúng bom cài đường ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN