IS co cụm cố thủ, lực lượng Iraq dồn dập tiến sâu vào thành cổ Mosul

Mặc dù phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã rút về thành cổ Mosul để cố thủ và kháng cự ác liệt nhưng trong ngày 17/3, các lực lượng Iraq đã đạt được những bước tiến lớn đi sâu vào khu vực này.

Trực thăng của Không quân Iraq phóng tên lửa vào mục tiêu IS tại Mosul ngày 17/3. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, phiến quân IS đã phục kích tại các ngõ hẹp và quanh thánh đường Hồi giáo trong thành cổ Mosul. Trong khi đó lực lượng Iraq cũng khẩn trương phong tỏa một con đường chính để ngăn chặn những kẻ đánh bom liều chết của IS. Một trực thăng cũng được điều động để phóng rocket vào mục tiêu IS trong thành cổ Mosul.

Đại diện của lực lượng an ninh Iraq cho biết đã giành lại con đường al-Adala, chợ Bab al-Saray và thánh đường al-Basha bên trong thành cổ Mosul từ tay IS. Reuters dẫn lời người đại diện này khẳng định các lực lượng Iraq đã cô lập thành cổ Mosul để chuẩn bị tấn công từ nhiều phía.

5 tháng kể từ khi chiến dịch giải phóng Mosul được khởi động, các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ bởi không lực từ liên minh do Mỹ dẫn đầu đã giành lại nửa phần phía đông và phía tây của thành phố đã bị IS chiếm giữ từ năm 2014 này.

Hà Linh (Tin Tức/TTXVN)
Quân đội Iraq giải phóng 90% thành cổ Mosul
Quân đội Iraq giải phóng 90% thành cổ Mosul

Chỉ huy lực lượng cảnh sát Iraq, Tướng Shaker Jawdat, ngày 11/3 tuyên bố 90% khu vực thành cổ ở trung tâm thành phố Mosul đã được các lực lượng an ninh giành lại từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN