IS có 48 giờ để rời khỏi Manbij, Aleppo

Ngày 21/7, các chiến binh Syria được Mỹ hậu thuẫn đã đặt thời hạn 48 giờ đồng hồ để các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) rời khỏi thị trấn Manbij ở phía Bắc tỉnh Aleppo, Tây Bắc Syria.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân IS ở ngoại ô thị trấn Manbij, Aleppo ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một nỗ lực nhằm "bảo vệ tính mạng dân thường" ở khu vực này.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Quân sự Manbij thuộc liên minh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nêu rõ: "Sáng kiến đó là cơ hội cuối cùng để các phần tử IS đang bị bao vây rời khỏi thị trấn này".

Cảnh báo trên được đưa ra 2 ngày sau các cuộc tấn công của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào khu vực gần thị trấn Manbij do IS kiểm soát, làm hơn 56 dân thường thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Sự hiện diện quân sự "ngầm" của Nga ở Syria
Sự hiện diện quân sự "ngầm" của Nga ở Syria

Mặc dù chiến dịch không kích ở Syria của Moskva đã chính thức kết thúc nhưng các nhân viên quân sự Nga vẫn còn hiện diện ở quốc gia Trung Đông này và số lượng dường như không giảm đi nhiều trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN