IS chuẩn bị 'tử thủ' tại thành phố Mosul

Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặn các con đường xung quanh Thánh đường al-Nuri tại thành phố Mosul, nhằm chuẩn bị tử thủ tại thành trì lớn cuối cùng của tổ chức này ở Iraq.

Binh sĩ Iraq tiến vào làng al-Saha, phía tây Mosul ngày 29/5. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân tại Mosul cho biết hàng chục tay súng IS đã dựng các điểm chốt xung quanh thánh đường al-Nuri, nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập vương quốc Hồi giáo vào tháng 7/2014.

Lực lượng chính phủ Iraq được Mỹ hậu thuẫn đã giành lại phía Đông Mosul hồi tháng 1/2017 và đã phát động một cuộc tấn công mới để giành phần còn lại của thành phố này từ tay IS. Việc thất thủ tại Mosul sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của vương quốc Hồi giáo tự xưng của IS ở Iraq.

Trong khi đó tại Syria, lực lượng người Kurd được không quân Mỹ hỗ trợ đang bao vây IS tại thành phố Raqqa, nơi được coi là thủ đô của IS ở quốc gia Trung Đông này.

TTXVN/Tin Tức
Kẻ sáng lập cơ quan tuyên truyền của IS bị tiêu diệt tại Syria
Kẻ sáng lập cơ quan tuyên truyền của IS bị tiêu diệt tại Syria

Một số nhà hoạt động đối lập tại Syria ngày 31/5 cho biết kẻ sáng lập cơ quan tuyên truyền Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN