IS chặt đầu 2 phần tử làm gián điệp và cướp bóc

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công khai chặt đầu 2 chiến binh thuộc nhóm này vì làm gián điệp cho chính phủ Syria và cướp tiền của người Hồi giáo.

Phiến quân IS trên đường phố  Raqqa ở Syria. Ảnh: Reuters


Tổ chức Giám sát Nhân quyền tại Syria (SOHR) dẫn nguồn tin địa phương cho biết vụ xử tử diễn ra tại thị trấn Al-Bukamal thuộc Syria, gần biên giới với Iraq. Phần tử IS thứ nhất bị trừng phạt vì hành vi cướp tiền của những người Hồi giáo khác và biển thủ công quỹ. Trong khi phần tử thứ hai bị cáo buộc sử dụng các thiết bị gián điệp giúp máy bay quân sự lần theo dấu vết của nhóm khủng bố này.


Theo chuyên gia Charlie Winter tại Tổ chức cố vấn chống chủ nghĩa cực đoan Quilliam, việc các phần tử IS hành quyết các binh sĩ trong nhóm là điều không đáng ngạc nhiên. Nhóm khủng bố IS được biết đến là xuống tay rất dã man đối với những người chống lại chúng. IS sẽ không ngần ngại kết liễu bất cứ ai đi ngược lại luật pháp Sharia của Hồi giáo như cho vay nặng lãi hoặc biển thủ công quỹ.


“Các nhóm thánh chiến có luật lệ chống tham nhũng rất nghiêm khắc. Thù lao hàng tháng của từng thành viên đều được công khai”, ông Charlie cho biết thêm.


Trước đó trong đoạn video được đăng tải ngày 16/10, nhóm khủng bố IS đã buông lời đe dọa “chặt đầu bất cứ lính bộ binh nào do phương Tây cử đến”. Các phần tử IS xuất hiện trong đoạn video đều không che mặt. Lời đe dọa được chúng nói bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức.



Hoàng Trang
Không kích khiến IS giảm nguồn thu từ dầu mỏ
Không kích khiến IS giảm nguồn thu từ dầu mỏ

Trong tháng 6, những phần tử Hồi giáo cực đoan này đã kiếm được khoản tiền khổng lồ từ 1-3 triệu USD mỗi ngày bằng việc bán dầu ra thị trường chợ đen, biến chúng trở thành một trong những nhóm khủng bố giàu nhất lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN