IS bắt cóc 230 dân thường Syria

Ngày 7/8, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc 230 dân thường tại thành phố miền trung Syria.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, những người này bị bắt cóc tại thị trấn Al-Qaryatain mà khủng bố IS mới chiếm được. “Sau khi tiến đánh Al-Qaryatain, quân khủng bố đã bắt cóc ít nhất 230 người, trong đó có hơn 60 tín đồ thiên chúa”, Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết.

Quân khủng bố IS tại Palmyra, Syria. Ảnh: AP


Theo ông Rahman, những nạn nhân này đều là đối tượng truy tìm của IS với cáo buộc “hợp tác với chính quyền”. Họ tìm cách chạy trốn, ẩn náu, nhưng bất thành do quân khủng bố đã lập danh sách và truy lùng ráo riết.

Al Quaryatayn thất thủ hôm 5/8 sau khi quân đội chính phủ Syria bị IS đánh bật. Thị trấn 40.000 dân này án ngữ vị trí quan trọng, với tuyến đường nối giữa Palmyra hiện nằm dưới quyền kiểm soát của IS với khu vực Qalamoun miền núi giáp ranh Lebanon.

Hoài Thanh (Theo AFP, RT)
IS nhận đánh bom liều chết trụ sở đặc nhiệm Saudi Arabia
IS nhận đánh bom liều chết trụ sở đặc nhiệm Saudi Arabia

IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo nằm bên trong trụ sở cảnh sát đặc nhiệm của Saudi Arabia làm 15 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN