IS ban bố tình trạng khẩn cấp tại "thủ đô thánh chiến"

Giới chức quân sự Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các nguồn tin về việc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp ở “thủ đô thánh chiến” Raqqa do chúng chiếm giữ tại Syria.

Một phần tử IS vẫy cờ thánh chiến trên một con phố ở Raqqa.

Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận tuyên bố về tình trạng khẩn cấp ở Raqqa, cho dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa. Chúng tôi biết rằng IS đã cảm thấy bị đe dọa”.

Các nguồn tin ngày 13/5 thông báo rằng tổ chức IS đã điều phối chiến binh xung quanh thành phố này và cố gắng tại rào bảo vệ tại một số khu vực nhằm che chắn cho các mục tiêu tiềm năng khỏi bị tấn công, không kích.

Đại tá Warren nhận định động thái lo sợ phòng thủ này của IS xảy ra sau khi nhận thấy các binh sĩ của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cùng với liên minh Syria-Arab đang tiến tới thành trì Raqqa của chúng từ cả hai hướng Đông và Tây. “IS đã bố trí lại năng lực chiến đấu, tôi đoán những gì chúng nghĩ có thể sắp xảy đến”, ông Warren nói.

Giới quân sự Mỹ lưu ý rằng động thái này các chiến binh IS tại Raqqa có thể cho các máy bay do thám thêm cơ hội để phát hiện và tiêu diệt chúng.

Mặc dù chưa Mỹ chính thức thông báo về khả năng thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi vẫn ẩn nấp tại trong hoặc xung quanh thành phố Raqqa nhưng một số quan chức chia sẻ với CNN rằng đây tiếp tục là một giả định hàng đầu.

Hoàng Trang (theo CNN)
Bỉ bắt đầu oanh kích IS ở Syria
Bỉ bắt đầu oanh kích IS ở Syria

Bỉ sẽ mở rộng hoạt động oanh kích bằng máy bay tiêm kích F-16 chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Iraq sang Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN