Iraq treo cổ 36 tù nhân tham gia vụ thảm sát của IS

Iraq treo cổ 36 tù nhân bị kết tội tham gia vụ thảm sát 1.700 binh lính khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm quyền kiểm soát thành phố Tikrit hồi tháng 6/2014.

Một ngôi mộ tập thể được phát hiện gần trại Speicher. Ảnh: AFP

Bộ Tư pháp Iraq ngày 21/8 cho biết thông tin trên. Theo kênh truyền hình nhà nước Iraqiya, Bộ Tư pháp Iraq đã hành quyết 36 phạm nhân trên ở nhà tù Nasriya thuộc thành phố Nasriya, thủ phủ tỉnh Dhi Qar, miền nam Iraq. Bộ trưởng Tư pháp Haidar al-Zamili đã có mặt lúc tử hình các phạm nhân.

Tháng 6/2014, các tay súng vũ trang Hồi giáo theo dòng Sunni, do IS đứng đầu, đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng an ninh Iraq, chiếm giữ một phần rộng lớn ở phía bắc và phía tây Iraq. Khoảng 1.700 binh lính đã bị bắt cóc và bị các tay súng IS sát hại khi tìm cách ra khỏi căn cứ không quân trại Speicher, phía bắc Tikrit, cách thủ đô Baghdad 170 km về phía bắc.

Các tay súng IS đã công bố các ảnh chụp và các video clip ghi lại những gì diễn ra, trong đó có cảnh các nạn nhân bị đưa lên xe và buộc phải nằm úp mặt xuống đất trước khi bị bắn chết. Các nấm mồ tập thể đã được phát hiện sau đó một năm khi các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm được khu vực. Hồi tháng 2 năm nay, một tòa án Iraq đã tuyên án tử hình những đối tượng tham gia vụ thảm sát tại trại Speicher.

TTXVN/Tin Tức
Không quân Iraq tiêu diệt 19 chỉ huy IS ở Mosul
Không quân Iraq tiêu diệt 19 chỉ huy IS ở Mosul

Ngày 20/8, không quân Iraq đã tiêu diệt 19 chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Mosul, phía Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN