Iraq tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS

Các lực lượng Iraq đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các chiến dịch truy quét tại thành phố Mosul.

Các lực lượng Iraq tiến vào al-Abar, vùng lân cận thành phố Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS ngày 13/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 15/4, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Liên bang Iraq (IFPF), Trung tướng Raed Shaker Jawdat cho hay lực lượng cảnh sát đã loại bỏ tên Mahmoud Ali Mahmoud, một trong những thủ lĩnh cấp cao của IS, trong các chiến dịch tấn công và truy quét các phần tử của nhóm khủng bố này ở Mosul. Theo Tướng Jawdat, IFPF đã kiểm soát một mạng lưới đường hầm của IS ở phía nam Thành Cổ Mosul.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Iraq cho biết các đơn vị quân đội Iraq cũng đã chiếm giữ một phòng thí nghiệm lớn mà IS sử dụng để nghiên cứu và chế tạo bẫy mìn cũng như các thiết bị nổ tự chế, sau khi giải phóng khu vực Al-Maloutha ở thành phố Mosul.

Còn theo Bộ Di trú và Sơ tán Iraq, số người rời bỏ nhà cửa đi sơ tán kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng tỉnh Ninawa đã lên tới hơn 500.000 người.

TTXVN/Tin Tức
IS bất ngờ tấn công khí độc, binh sĩ Iraq khó thở
IS bất ngờ tấn công khí độc, binh sĩ Iraq khó thở

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tiến hành vụ tấn công bằng khí độc tại một khu vực mới được giải phóng ở phía Tây thành phố Mosul của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN