Iraq tấn công IS nhằm giành lại khu thành cổ tại Mosul

Các lực lượng Iraq ngày 18/6 đã mở cuộc tấn công nhằm tái chiếm khu vực thành cổ của Mosul và đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi khu vực này.

Khói bốc lên từ khu vực al-Shifaa, Mosul ngày 15/6 trong khi binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch chống IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức thuộc Bộ tham mưu quân đội Iraq, Trung tướng Abdulamir Yarallah trong một tuyên bố cho hay: "Quân đội, các lực lượng chống khủng bố và cảnh sát liên bang đã phát động cuộc tấn công vào thành cổ". 

Trong khi đó, chỉ huy cao cấp của Cơ quan Chống khủng bố Iraq, Trung tướng Abdulwahab al-Saadi xác nhận "bắt đầu cuộc tấn công vào thành cổ". 

Các lực lượng Iraq được các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu yểm trợ đang tăng cường tấn công nhằm giành lại thành cổ ở phía Tây thành phố Mosul từ tay các phần tử Hồi giáo thánh chiến. 

Trước đó, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 16/6 cho biết IS có thể đang bắt hơn 100.000 dân thường Iraq làm "lá chắn sống" ở khu vực thành cổ này.

TTXVN/Tin Tức
Hơn 100.000 dân thường bị IS bắt làm 'lá chắn sống' ở Mosul
Hơn 100.000 dân thường bị IS bắt làm 'lá chắn sống' ở Mosul

Hơn 100.000 dân thường tại khu vực thành cổ Mosul, Iraq có thể đang bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng lợi dụng làm “lá chắn sống”. Đây là cảnh báo mà Liên hợp quốc đưa ra ngày 16/6, trong bối cảnh chiến dịch quét sạch IS khỏi thành phố Mosul của các lực lượng Iraq đã bước sang tháng thứ 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN