Iraq: IS đang bị dồn vào chân tường tại thành phố Mosul

Ngày 3/7, người phát ngôn liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu Ryan Dillon khẳng định các tay súng IS đang bị bao vây tại một hang ổ nhỏ ở khu vực thành cổ của thành phố Mosul, Iraq.

Binh sĩ Iraq tuần tra gần đền thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul ngày 29/6. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Dillon cũng cho biết lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lùi IS khỏi bệnh viện Al-Jamuri, một trong hai nơi trú ẩn cuối cùng của IS tại Mosul. Theo ông Dillon, IS sử dụng bệnh viện này để truy sát và giết hại hàng trăm dân thường đang tìm cách chạy trốn.

Hôm 29/6 vừa qua, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã giành quyền kiểm soát đền thờ Hồi giáo Al-Nuri ở thành phố Mosul, nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập "vương quốc Hồi giáo" hồi năm 2014. Thủ tướng Iraq khẳng định đây là "dấu chấm hết" cho sự tồn tại của IS.

TTXVN/Tin Tức
Syria bất ngờ thông báo lệnh ngừng bắn ở khu vực phía Nam
Syria bất ngờ thông báo lệnh ngừng bắn ở khu vực phía Nam

Chính phủ Syria vừa bất ngờ tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài đến ngày thứ Năm (6/7) ở khu vực phía Nam đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN