Iraq giữ hàng trăm thành viên gia đình IS người nước ngoài

Ngày 10/9, các quan chức quân sự Iraq giấu tên thông báo nước này hiện đang giữ hơn 1.300 phụ nữ và trẻ em nước ngoài là thành viên trong gia đình của các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại một trại cho người tị nạn ở miền Bắc Iraq.

Iraq giữ hơn 1.300 phụ nữ và trẻ em nước ngoài là thành viên trong gia đình IS. Nguồn: AP

Cụ thể, hiện có 1.333 người, tới từ 14 nước, đã đầu hàng các lực lượng người Kurd hồi cuối tháng 8 vừa qua, sau khi các lực lượng Iraq đánh đuổi nhóm thánh chiến IS ra khỏi thị trấn miền Bắc Tal Afar, gần thành phố Mosul.

Các quan chức này cho biết các phụ nữ và trẻ em bị giam giữ sẽ không bị buộc tội và có thể sẽ được trao trả về quê nhà. Hầu hết họ tới từ Trung Á, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng chục nghìn người nước ngoài đã tới Iraq và Syria để sinh sống trong vương quốc Hồi giáo (caliphate) tự xưng của IS.

TTXVN/Báo Tin Tức
Iraq mở màn các chiến dịch giải phóng tỉnh Diyala từ tay IS
Iraq mở màn các chiến dịch giải phóng tỉnh Diyala từ tay IS

Phóng viên TTXVN đưa tin quân đội Iraq ngày 9/9 đã bắt đầu các chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét tàn quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực trung tâm và phía Đông tỉnh Diyala.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN