Iraq đẩy lùi cuộc tấn công của IS ở Kirkuk

Lực lượng an ninh Iraq ngày 24/10 đã đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Kirkuk, tiêu diệt hơn 74 tay súng sau 3 ngày giao tranh.

Lực lượng an ninh Iraq và người Kurd triển khai bảo vệ an ninh tại Kirkuk ngày 21/10, sau các vụ tấn công của IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỉnh trưởng Kirkuk, ông Najmeddin Karim thông báo: “Cuộc tấn công đã kết thúc và sinh hoạt trở lại bình thường”. Lực lượng an ninh cũng bắt giữ một số tay súng, trong đó có kẻ cầm đầu. Theo ông Karim, đối tượng cầm đầu vụ tấn công thú nhận khoảng 100 phần tử đã tấn công Kirkuk rạng sáng 21/10. Một số tay súng được cho là đã bỏ chạy khỏi Kirkuk ngày 22/10, sau đó giao tranh với lực lượng an ninh ở vùng nông thôn phía Đông thành phố này.

Vụ tấn công trên dẫn đến giao tranh ác liệt trong 3 ngày khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, chủ yếu là các thành viên của lực lượng an ninh, và 133 người bị thương. Nhà chức trách phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố do người Kurd kiểm soát này.

Thành phố Kirkuk nằm ở khu vực giàu dầu mỏ, cách thủ đô Baghdad khoảng 240 km về phía Bắc. Việc IS tiến hành vụ tấn công ở thành phố này được cho là nhằm phân tán sự tập trung của lực lượng an ninh ở thành phố Mosul.

Hàng chục nghìn binh sĩ thuộc các lực lượng Iraq đang thúc đẩy chiến dịch bắt đầu từ ngày 17/10 vừa qua nhằm giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq và là thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại nước này.

TTXVN/Tin Tức
Bị kìm kẹp ở Mosul, IS trút giận vào Kirkuk
Bị kìm kẹp ở Mosul, IS trút giận vào Kirkuk

Ngày 22/10 có ít nhất ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 133 người bị thương trong vụ tấn công do nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại thành phố Kirkuk, Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN