Iraq chỉ trích Mỹ thông báo kế hoạch tái chiếm Mosul

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi ngày 22/2 đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì thông báo khung thời gian tiến hành chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thành phố Mosul từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông al-Obeidi khẳng định phía Iraq có quyền quyết định thời gian cho một chiến dịch như vậy. 
   

Binh sĩ Iraq tập luyện tại căn cứ ở quận Bardarash, gần Mosul ngày 10/1. Ảnh: AFP/TTXVN

 
Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cho biết chưa ấn định khung thời gian cụ thể cho chiến dịch tái chiếm Mosul. Theo ông, thời gian cụ thể chỉ được công bố khi mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất và giới chỉ huy quân sự không được phép tiết lộ bí mật cho kẻ thù. Ông al-Obeidi đánh giá đây sẽ là trận chiến trong thành phố, nơi có nhiều dân thường sinh sống, nên đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn khi lập kế hoạch tác chiến. 

Phản ứng của Bộ quốc phòng Iraq được đưa ra sau khi một quan chức Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm 20/2 cho rằng chiến dịch tái chiếm Mosul có thể bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới với một lực lượng từ 20.000 đến 25.000 binh sĩ Iraq và người Kurd. Cũng theo quan chức này, Mosul hiện đang bị 1.000 đến 2.000 tay súng IS chiếm giữ. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq al-Obeidi cho rằng quan chức quân sự Mỹ cung cấp thông tin là người không hiểu biết vấn đề. 
 
Mosul là thành phố lớn nhất miền Bắc Iraq với dân số trên một triệu người, bị IS đánh chiếm từ tháng 6/2014. Đây cũng là thành phố lớn nhất đang bị IS chiếm đóng. Hãng tin Reuters dự đoán lực lượng chủ lực tham gia tấn công tái chiếm Mosul có thể bao gồm 5 lữ đoàn lục quân Iraq và 3 lữ đoàn khác nhỏ hơn có thể làm lực lượng dự bị. Ngoài ra, 3 lữ đoàn của người Kurd có thể tấn công vào thành phố từ hướng bắc và cô lập Mosul với lực lượng IS ở phía tây.


TTXVN/Tin tức
IS hành quyết 40 người ở tỉnh Anbar, Iraq
IS hành quyết 40 người ở tỉnh Anbar, Iraq

Ngày 17/2, một nguồn tin an ninh của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, cho biết các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 40 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN