Iraq: Cách chức nhiều quan chức cấp cao

Ngày 1/11, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani thông báo cách chức một số quan chức cấp cao từng được người tiền nhiệm Mustafa al-Kadhemi bổ nhiệm.

Quyết định trên của ông Sudani là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền mới.

Chú thích ảnh
Ông al-Sudani. Ảnh: Reuters

Thủ tướng al-Sudani tiến hành cải tổ chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Iraq thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Nội các mới của ông. Việc ông Sudani thành lập chính quyền mới được đánh giá là bước đi đột phá nhằm ổn định tình hình chính trường tại quốc gia Trung Đông này, sau hơn 1 năm rơi vào khủng hoảng chính trị do tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 10/2021.

Thủ tướng al-Sudani cũng bác bỏ việc tổ chức bầu cử sớm trong vòng 1 năm tới, đồng thời cam kết chính phủ mới sẽ giải quyết nạn tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Quang Trung (TTXVN)
Iraq bắt giữ 3 phần tử khủng bố IS
Iraq bắt giữ 3 phần tử khủng bố IS

Bộ Nội vụ Iraq ngày 31/10 thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã bắt giữ 3 phần tử khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN