Iraq bắt giữ quan chức cấp cao thời Saddam Hussein

Ngày 27/6, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt được Abd al-Baqi al-Saadun, một trong những quan chức cấp cao nhất dưới chế độ Saddam Hussein vẫn đang lẩn trốn.

Ông Abd al-Baqi al-Saadun khi còn đương chức. Ảnh: Tripod


Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Abadi nói: "Cơ quan tình báo đã có thể bắt giữ phần tử bị truy nã al-Baqi al-Saadun". Một quan chức tình báo cấp cao cho biết Saadun bị bắt giữ hôm 25/6 mà "không kháng cự" tại tỉnh Kirkuk ở miền Bắc sau một chiến dịch săn lùng kéo dài hơn 1 năm.


Trước đó, có tin cho hay Izzat Ibrahim al-Duri, nhân vật cấp cao nhất của Đảng Baath đang lẩn trốn, đã bị tiêu diệt hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, chính quyền Iraq sau đó đã thừa nhận rằng không có kết quả xét nghiệm DNA cần thiết để nhận diện đối tượng này.
TN (Theo AFP)
Mộ của Saddam Hussein bị phá hủy
Mộ của Saddam Hussein bị phá hủy

Sau một cuộc so găng gần đây nhằm giành giật quyền kiểm soát thành phố Tikrit giữa lực lượng Iraq và các tay súng IS, mộ phần của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị phá hủy hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN