Iraq bắt đầu tái thiết sân bay Mosul 

Thủ tướng Iraq, ông Mustafa al-Kadhemi ngày 10/8 đã tham dự lễ khởi công tái thiết sân bay quốc tế Mosul, 5 năm sau cuộc chiến đẩy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi thành phố này.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo truyền thông khu vực, toàn bộ khu vực đô thị ở phía Bắc Mosul hiện vẫn là một đống đổ nát kể từ sau khi các lực lượng vũ trang Iraq tái chiếm thành phố này tháng 7/2017 nhờ sự hậu thuẫn của liên quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu.

Trước đó, sân bay Mosul bị phá huỷ nặng nề trong cuộc chiến này và không được sử dụng kể từ khi các tay súng thánh chiến chiếm Mosul và các khu vực lân cận năm 2014.

Kế hoạch tái thiết đã được giao cho 2 công ty của Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến hoàn tất trong 24 tháng.

Quang Ming (TTXVN)
Mỹ tiết lộ 81 vị trí bom chưa phát nổ tại Mosul
Mỹ tiết lộ 81 vị trí bom chưa phát nổ tại Mosul

Chỉ huy các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, Trung tướng Stephen Townsend đã tiết lộ 81 vị trí của những quả bom chưa phát nổ do liên quân thả xuống trong cuộc chiến nhằm đánh bật những phiến quân IS khỏi thành phố Mosul ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN