Iran xác định nhân thân những kẻ tấn công nhà Quốc hội và lăng lãnh tụ

Phó Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Reza Seifollahi cho biết những kẻ tấn công tòa nhà Quốc hội và lăng mộ của cố lãnh tụ tinh thần Khomeini tại thủ đô Tehran ngày 7/6 đều là người Iran đã gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Binh sĩ Iran làm nhiệm vụ tại khu vực tòa nhà Quốc hội sau vụ tấn công. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời ông Seifollahi nêu rõ những đối tượng trên đến từ nhiều vùng khác nhau của Iran và đã gia nhập IS. Theo ông Seifollahi, các phần tử trên đã cấu kết với IS tại những khu vực mà tổ chức này kiểm soát tại Syria và Iraq. Sau những thất bại gần đây của IS tại 2 nước này, các đối tượng nói trên đã trở lại Iran.

Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 13 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương trong hai vụ tấn công nói trên. IS đã thừa nhận đứng đằng sau các vụ tất công này. Tất cả 6 thủ phạm bao gồm 4 kẻ tấn công tại tòa nhà Quốc hội Iran và 2 kẻ tấn công tại lăng mộ đã bỏ mạng tại hiện trường.

Cũng trong ngày 7/6, IS đã đe dọa tiến hành thêm các vụ tấn công nhằm vào Iran - quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo dòng Shiite - cho đến khi luật Hồi giáo Sharia được thực thi. Đây là lần đầu tiên IS thừa nhận gây ra các vụ tấn công tại Iran và đây cũng là vụ tấn công khủng bố gây nhiều thương vong nhất ở quốc gia Trung Đông này trong nhiều năm qua.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định các vụ tấn công nói trên sẽ củng cố tinh thần đoàn kết và sức mạnh của Iran trước những âm mưu của kẻ thù. Ông nhấn mạnh các vụ tấn công khủng bố sẽ khiến nước Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết tâm hơn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và bạo lực trong khu vực.

Ngay sau vụ tấn công tại Iran, Liên hợp quốc và lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ chia sẻ với chính phủ và người dân Iran.

Trong tuyên bố đưa ra tại trụ của LHQ tại New York (Mỹ), người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres lên án mạnh mẽ hai vụ tấn công ở Iran và hy vọng những kẻ phải chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công sẽ bị pháp luật trừng trị. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế sát cánh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ cảm thông đối với các nạn nhân trong hai vụ tấn công nói trên. Ông nói: "Chúng ta đau buồn và cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội trong các vụ tấn công khủng bố ở Iran, cho người dân Iran đang phải trải qua thời điểm thách thách". Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố lên án chủ nghĩa khủng bố, nêu rõ "khủng bố không có chỗ đứng trong một thế giới văn minh, hòa bình".

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Ngoại trưởng nước này Chrystia Freeland cho rằng vụ tấn công ở Iran xảy ra vào đúng tháng lễ Ramanda của người Hồi giáo là hành động "xúc phạm tinh thần tôn giáo". Bà khẳng định Canada luôn vững vàng trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu cũng như những hành động hận thù nảy sinh từ chủ nghĩa khủng bố.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Liban nêu rõ mục đích của hai vụ tấn công khủng bố tại Iran là gây mất ổn định tại quốc gia Trung Đông này cũng như kích động xung đột giáo phái trong xã hội Iran và giữa Iran với các nước trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
IS cảnh báo sẽ có thêm những vụ tấn công tại Iran
IS cảnh báo sẽ có thêm những vụ tấn công tại Iran

Ngày 7/6, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đe dọa tiến hành thêm các vụ tấn công vào Iran - quốc gia đa số người Hồi giáo dòng Shiite.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN